Mang theo hung khí, chặn đường cướp tài sản của tài xế xe tải

Vũ Ba| 03/12/2017 20:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/12, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) cho biết, đã quyết định vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Vũ Xuân Nhân (SN 1995, trú tại thôn Quốc Tuấn, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện), Vũ Văn Thành (SN 1998, trú tại thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện), Trần Phú Lâm (SN 1995, trú tại khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) và Hà Huy Cường (SN 1995, trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Theo điều tra, khoảng 3 giờ 15 rạng sáng 19/11, anh Hoàng Bá Đ. (SN 1971, trú tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe tải kéo rơ-mooc: 98R- 004.74 chở cám, lưu thông trên đường 392C hướng thị trấn Thanh Miện. Đến địa phận thôn Quốc Tuấn (xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện), anh Đ. đang dừng xe để dò đường thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy vượt lên, chặn đầu xe. Nhóm đối tượng mang theo hung khí gồm đao, kiếm tự chế đe dọa, bắt anh Đ. phải xuống xe nhưng quá hoảng sợ nên anh Đ. đã cố thủ, không dám mở cửa xe.

Không chịu buông tha, nhóm đối tượng đã dùng hung khí đập vỡ kính ô tô, xỉa kiếm vào trong cabin buộc anh Đ. phải mở cửa.

Sau khi khống chế được anh Đ, các đối tượng để lại cho anh 100.000 đồng đổ xăng còn chúng lấy đi số tiền 1,2 triệu đồng. Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ chạy về hướng thị trấn Thanh Miện.

Ngay sau đó, anh Đ. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Miện ngay lập tức vào cuộc điều tra, rà soát đối tượng.

Mang theo hung khí, chặn đường cướp tài sản của tài xế xe tải

Vũ Xuân Nhân tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ Vũ Xuân Nhân là kẻ chủ mưu, đồng thời xác định Vũ Văn Thành, Trần Phú Lâm và Hà Huy Cường là đối tượng có liên quan đến vụ cướp. Sau gần 24 giờ vào cuộc, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt nhóm cướp tại các nhà nghỉ, phòng trọ ở huyện Bình Giang và thị trấn Thanh Miện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai man, do xe ô tô của anh Đ. va chạm khiến chúng bị ngã nên đã đuổi theo để đòi bồi thường. Thông qua kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định không có va chạm giao thông mà các đối tượng bịa đặt hòng chối tội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản.

Mang theo hung khí, chặn đường cướp tài sản của tài xế xe tải

Đối tượng Thành, Lâm và Cường 

Được biết, Vũ Xuân Nhân có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh nhau. Hiện Nhân đang tham gia vào hoạt động cho vay, cầm đồ ở địa phương và nghi vấn có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Vũ Văn Thành, Trần Phú Lâm và Hà Huy Cường đều có tiền án về các tội “Trộm cắp”, “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Lâm và Cường vừa mới ra tù.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang theo hung khí, chặn đường cướp tài sản của tài xế xe tải