Mang súng K59 bắn chủ quán karaoke dằn mặt

An An| 29/10/2017 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa vận đối đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1996, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và Thừa Văn Long (SN 1987, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn) ra đầu thú để làm rõ vụ án dùng súng bắn người.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trong việc kinh doanh quán karaoke với anh Nguyễn Quang Dũng (SN 1990, trú xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) nên vào đêm ngày 25/10, Thạch tìm gặp Long mượn khẩu súng K59 ddereddi dằn mặt Dũng.

Tuy nhiên do sợ Thạch bắn chết người nên Long cầm súng đi theo Thạch.

Mang súng K59 bắn chủ quán karaoke dằn mặt

Đối tượng Thạch và Long tại cơ quan điều tra

Đến 22 giờ cùng ngày, Thạch đi xe máy chở Long tới nhà của anh Dũng, phát hiện anh này đang đứng trước cửa nhà, Long liền rút súng bắn 2 nhát về phía anh Dũng nhưng không trúng người. Sau đó, cả hai tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định được Long và Thạch là 2 đối tượng gây án nên đã vận động ra đầu thú đồng thời thu giữ khẩu súng K59 và 3 viên đạn.

Hiện nội vụ đang được Công an TP Sầm Sơn điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang súng K59 bắn chủ quán karaoke dằn mặt