Mang mã tấu đi "nói chuyện" lại bị đối thủ chém chết

Trần Hùng| 25/01/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cần (SN1996, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, vào lúc 16h30 ngày 24/1, anh Nguyễn Văn Hồng nhậu trong tiệc giỗ của một người bà con ở thị trấn Mỹ An. Tại đây Hồng xảy ra tranh cãi với người cậu của Lê Châu Hạnh (SN 1986, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười)  . Được những người trong buổi tiệc đứng ra can ngăn mọi chuyện mới êm xuôi. Nhưng sau đó Hồng gọi điện cho Cần và nói bị đánh ở Mỹ An. Nghe vậy Cần cùng một số người bạn kéo lên và đánh nhau với nhóm người của anh Hạnh.

Bị nhóm của Cần đánh, Hạnh về nhà rủ thêm một người bạn, xuống nhà tìm Cần “nói chuyện”. Theo lời bà Đỗ Thị Hai (SN 1957, mẹ ruột Cần) cho biết: ‘Khoảng 19h30 đêm đó Hạnh đến nhà tìm con trai tôi. Tại đây giữa Hạnh và con tôi xảy ra xô xát”.

Trong lúc giằng co, Cần tước lấy cây mã tấu mà Hạnh đem theo rồi chém vào cổ làm Hạnh chết tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 20h30, được sự động viên của người thân và chính quyền địa phương Cần đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang mã tấu đi "nói chuyện" lại bị đối thủ chém chết