Mang kìm cộng lực, vam phá khóa tới các điểm trông giữ xe để trộm

Đoàn Nga| 12/01/2015 22:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chuẩn bị sẵn "đồ nghề" là kìm cộng lực, vam phá khóa...Hùng, Cường chở nhau lượn lờ đến các điểm trông giữ xe máy rồi chờ cơ hội ra tay trộm cắp.

Ngày 12/1, Công an quận Cầu Giấy cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng là Bùi Chiêm Hùng, 23 tuổi và Nguyễn Mạnh Cường, 20 tuổi (cùng ở Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tối ngày 8/1, tổ công tác 141 phát hiện thấy hai đối tượng này lưu thong trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hùng, Cường đã tăng ga bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bọn chúng đã bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ gần đó truy đuổi, bắt giữ. Khám xét người và xe của Hùng và Cường, cảnh sát phát hiện có kìm cộng lực, vam phá khóa.

Mang kìm cộng lực, vam phá khóa tới các điểm trông giữ xe để trộm

Hùng, Cường tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của hai tên “đạo chích”, chúng thường cùng nhau lượn lờ ở địa bàn quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản. Mục tiêu nhắm đến của bọn chúng là tại nơi công cộng và các điểm trông xe.

Đến thời điểm bị bắt giữ, chúng đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang làm rõ vụ việc để đưa hai đối tượng này ra xử lý trước pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang kìm cộng lực, vam phá khóa tới các điểm trông giữ xe để trộm