Lừa vào vườn cà phê tâm sự, người tình trẻ đoạt mạng cô giáo

TL(TH)| 05/10/2015 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sát hại người yêu, Viễn treo xác nạn nhân lên cây cà phê để tạo hiện trường là một vụ tự tử.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đi lý đối tượng Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ ở thị trấn Di Linh) từ TP.HCM  về trại giam công an tỉnh Lâm Đồng, để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là chị Đặng Thị Yến (24 tuổi, ngụ Quận Gò Vấp, TP.HCM - giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, Viễn là sinh viên một trường Trường trung cấp nghề du lịch và từng là học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP.HCM . Trong thời gian học, Viễn và cô giáo Yến nảy sinh tình cảm.

Nghi can Hà Dã Viễn - Ảnh từ trang cá nhân của Viễn

Đối tượng Hà Dã Viễn

Cuối tháng 9, Viễn rủ cô giáo Yến về Di Linh chơi. Khi đi cả hai gửi xe máy của Yến ở bãi trông giữ xe. Đến Di Linh, Viễn vào chợ mua 3m dây dù bỏ vào túi quần, sau đó Viễn dẫn cô giáo Yến vào rẫy cà phê chơi.

Tại đây, Viễn bất ngờ bóp cổ nạn nhân đến chết rồi dùng dây dù treo cổ lên cây cà phê để dựng hiện trường giả tự tử. Sau khi gây án, Viễn lấy bóp tiền, giấy tờ xe và điện thoại rồi bắt xe lên TP.HCM, lấy xe máy của cô Yến đã gửi ở bãi đỗ xe.

Qua điều tra, lực lượng chức năng  đã xác định được nghi can gây ra vụ án, đến ngày 4/10, cơ quan điều tra bắt được Viễn tại TP.HCM.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa vào vườn cà phê tâm sự, người tình trẻ đoạt mạng cô giáo