Lời khai của nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái ở Vĩnh Long

Ngọc Quỳnh| 18/02/2017 18:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy bé gái 10 tuổi đi học về một mình, thanh niên 18 tuổi đã dụ dỗ nạn nhân vào vườn măng cụt rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Lời khai của nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái ở Vĩnh Long

Phạm Văn Lên tại cơ quan điều tra

Trước đó một ngày, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác chết một bé gái tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng.

Bước đầu xác định nạn nhân là Phạm Thị Yến N (10 tuổi, ngụ tại ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định nghi can giết chết bé N là Phạm Văn Lên (18 tuổi) thanh niên người địa phương.

Tại cơ quan Công an, Lên khai nhận chiều 17/2, thấy bé N đi học về một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Thanh niên 18 tuổi đã dụ dỗ nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, sợ bị phát hiện Lên kéo xác nạn nhân dìm xuống mương nước.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái ở Vĩnh Long