Lôi kéo em đằng vợ cùng tham gia đường dây buôn bán ma túy

Hải Nam - Hải Bắc| 21/11/2018 13:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/11, Cơ quan CSĐT CA quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục mở rộng điều tra.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Đặng Bảo Nguyên (tức cu Sừng, 38 tuổi, ngụ K14/20A Hải Phòng, quận Hải Châu) và Lâm Hồng Quyền (17 tuổi, ngụ đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Quyền là em phía vợ của đối tượng Nguyên.

Đại diện công an quận Hải Châu thông tin, đầu tháng 10, lực lượng phát hiện một đường dây ma túy TP.HCM - Đà Nẵng chuyên thuê người vào miền Nam để lấy "hàng".

Lôi kéo em đằng vợ cùng tham gia đường dây buôn bán ma túy

Đặng Bảo Nguyên và tang vật

Qua điều tra, Nguyên được xác định là đối tượng cầm đầu và đã lôi kéo Quyền (em phía vợ của Nguyên, sống ở miền Nam) ra Đà Nẵng sinh sống vào con đường mua bán ma túy.

Tối 18/11, Công an quận Hải Châu tiến hành đón lõng Quyền khi đối tượng mang ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vào phút chót vì Quyền bất ngờ chuyển sang đi tàu lửa.

Sau 2 ngày theo dõi, lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/11, Quyền đến ga Đà Nẵng, đón xe ôm trước ga thì bị Công an quận Hải Châu khống chế cùng tang vật 202 viên thuốc lắc và 50 gram ma túy đá.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Quyền cho biết số ma túy trên do Nguyên đặt mua tại TP.HCM rồi điều Quyền mang về Đà Nẵng. Từ lời khai của Quyền, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyên và Nguyên đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép ma túy. Qua khám xét nhà Nguyên, công an thu thêm 55 viên thuốc lắc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lôi kéo em đằng vợ cùng tham gia đường dây buôn bán ma túy