Lở đá 2 phụ nữ thiệt mạng, 1 người bị thương

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Thượng tá Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một vụ tai nạn lao động khi người dân khai thác vàng trái phép đã xảy ra tại thôn Lùng Trang, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, làm 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 phụ nữ khác bị thương.

Vụ việc xảy ra sáng ngày 18/12, một tảng đá lớn lăn từ trên đỉnh núi Pá Thay xuống phía thôn Lùng Trang đã làm 2 người phụ nữ đi đào vàng bị thiệt mạng. Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là: Nông Thị Chiến, sinh năm 1985, ở thôn Lùng Trang, xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên) và Phàm Thị Lập, sinh năm 1996, thôn Khuổi Sà, xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên). Người bị thương là Nông Thị Hỏi, sinh năm 1970, ở Bản Buổng, xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên).

Bất chấp cái chết luôn rình rập, tìm cơ hội vào khai thác vàng trái phép để mong đổi đời. Hàng ngày, từ 18 giờ hôm trước đến khoảng 6 - 7 giờ ngày hôm sau, hàng đoàn người chia thành từng tốp nhỏ bí mật đi vào những con đường hiểm trở khoảng 4 - 5 km leo lên núi Pá Thay để khai thác vàng trái phép. Họ tranh thủ khai thác vào lúc nửa đêm, vận chuyển từ trên đỉnh núi gùi xuống đem đi xay để đãi vàng. Do khai thác lén lút vào ban đêm, hiểm họa luôn rình rập nên có nhiều người đã bị sập hầm, đá lăn làm thiệt mạng.

Trong thời gian qua, Công an huyện Vị Xuyên cùng các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản, lập các tổ công tác tại địa bàn nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời, quản lý các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, núi đá Phay là một ngọn núi cao, đường đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa mưa lực lượng kiểm tra mỏng nên các đối tượng khai thác vàng trái phép vẫn thường xuyên lén lút hoạt động.

Minh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lở đá 2 phụ nữ thiệt mạng, 1 người bị thương