Lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Hoàng Oanh| 29/07/2017 07:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 28/7, liên quan đến vụ việc một đối tượng đột nhập nhà dân bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng đã có thông tin chính thức đến báo chí.

Theo đó, đối tượng bị người dân bắt giữ là Lê Thành Trung (SN 1994), trú ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Vào khoảng 7h30 ngày 28/7, Trung điều khiển xe máy mang BKS: 47 M7 – 6746 dọc tuyến QL1 hướng Quảng Trị – Huế, khi đến địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng thì phát hiện nhà anh Võ Văn Thắng (SN 1987) không có người nên Trung lén lút đột nhập nhằm trộm tài sản.

Lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Đối tượng Trung bị nghi bắt cóc trẻ em

Khoảng 8h cùng ngày, trong khi đang lục lọi đồ đạc ở phòng ngủ, nơi con trai 4 tuổi của gia chủ đang nằm ngủ thì Trung bị anh Thắng phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết,  trong quá trình lục lọi tại phòng ngủ, đối tượng Trung không hề đụng đến cháu bé, thông tin đối tượng Trung bắt cóc cháu bé là không đúng sự thật.

Hiện Cơ quan Công an huyện Hải Lăng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Trung theo quy định của pháp luật.

Lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Người dân hiếu kỳ tại hiện trường vụ việc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em