Lật mặt hai vị sư giả

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai đối tượng nữ dưới vỏ bọc áo quần nâu của nhà chùa dùng giấy tờ giả để đi lừa quyên góp tiền từ thiện. Nhưng bọn chúng mới "hành nghề" lần đầu đã bị lật tẩy.

Cách đây hơn 10 ngày, có hai đối tượng nữ mặc quần áo nâu của nhà sư đến nhà chị Hoàng Thị Trinh (SN 1952, ở xóm 8, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) vận động xin tiền công đức cho chùa Lương (Hải Hậu, Nam Định). Chị Trinh hẹn đến ngày 26-11 sẽ giao tiền công đức 16 triệu đồng.

Đối tượng Trần Kim Thành. (Ảnh: LĐO)

Đúng hẹn, trưa hôm đó, hai đối tượng xuất hiện. Tuy nhiên, nhận thấy cung cách làm việc của hai vị sư này có điều gì đó khả nghi, chị Trinh đã bí mật gọi điện cho một vị sư thầy gần đó vốn là chỗ quen biết với sư trụ trì chùa Lương, nơi hai đối tượng giới thiệu tu tại đó. Tại đây, bộ mặt thật của hai kẻ lừa đảo đã bị lật tẩy. Chị Trinh đã báo Công an xã Ninh Hiệp xuống giải quyết sự việc.

Tại cơ quan Công an xã, hai đối tượng khai nhận là Trần Kim Thành (SN 1980) và Hoàng Thị Nhung (SN 1981), đều trú tại Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An. Cả hai từ quê ra Hà Nội và hiện đang trú tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm. Bọn chúng khai rằng đây là lần đầu tiên họ "hành nghề" thì bị bắt.

L.K

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật mặt hai vị sư giả