Lãnh “mưa dao” vì dám mở đèn pha trên đường hẹp

Tuyến Trang| 04/01/2015 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 04/01, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) thông tin, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tuyền (ngụ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 02/01, anh Nguyễn Văn Đoàn (cùng ngụ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), chở vợ con đi về đến đoạn đường gần nhà thì gặp Nguyễn Thanh Tuyền, điều khiển mô tô theo hướng ngược lại, chở theo một người ngồi phía sau.

Do đường hẹp nên cả hai bên đều bật đèn pha, nhưng do đèn xe của anh Tuyền hơi sáng, nên đã gây chói mắt Tuyền, dẫn đến cự cãi. Lúc này, do thấy đối phương manh động nên anh Đoàn vờ lấy khúc cây định phòng thủ, nhưng chưa kịp quay lại thì Tuyền đã tấn công anh bằng nhiều nhát dao khiến anh bất tỉnh tại chỗ, rồi nhảy lên xe bỏ đi nơi khác.

Anh Đoàn được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Theo các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nạn nhân bị tổng cộng 5 vết thương vào lưng và vùng bụng, mất nhiều máu, nhưng do được đưa đến cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

Vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh “mưa dao” vì dám mở đèn pha trên đường hẹp