Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt tài sản

Sơn Tùng| 05/04/2019 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang giao sổ đỏ giả để chuẩn bị lấy tiền của nạn nhân, đối tượng Đông bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Chiều 5/4, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Đông (SN 1989, trú khối phố 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về 2 hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Đông (ảnh nhỏ) và sổ đỏ giả.

Trước đó, ngày 21/3, Công an TP Tam Kỳ tiến hành bắt quả tang Đông đang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của bà Nguyễn Thị N. (54 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Tại cơ quan điều tra, Đông đã khai nhận, tháng 7/2018, bà N. có nhờ mình làm giúp sổ đỏ. Đông sau đó lên mạng quen với một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) và nhờ người này làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà N. Tiếp đến, Đông đem sổ đỏ giả đưa cho bà N. để nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt tài sản