Lâm Đồng: Cán bộ Công ty Lâm nghiệp tử nạn cùng “lâm tặc”

Ngọc Anh| 09/11/2014 19:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến 8h30 ngày 9-11, thi thể anh Phạm Ngọc Kiên (23 tuổi) và Đỗ Văn Mam (24 tuổi) đều là cán bộ Công ty Lâm nghiệp MTV Lộc Bắc, cùng một “lâm tặc” vẫn chưa được tìm thấy sau hơn một ngày mất tích.

Theo ông Vương Khả Kim, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, vào sáng ngày 8-11, lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công ty Lâm nghiệp MTV Lộc Bắc (Bảo Lâm) tiến hành truy quét “lâm tặc” ở tiểu khu 372 và 375.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt được một “lâm tặc” cùng nhiều phương tiện phục vụ việc chặt phá rừng lấy gỗ. Chiều cùng ngày, anh Phạm Ngọc Kiên và anh Đỗ Văn Mam áp tải đối tượng phá rừng vừa bị bắt bằng xuồng vượt hồ thủy điện Đồng Nai 4 ra vùng tập kết thì bất ngờ xuồng bị chìm. Cả 3 người trên chiếc xuồng này đều bị mất tích.

Lâm Đồng: Cán bộ Công ty Lâm nghiệp tử nạn cùng “lâm tặc”

Một góc rừng tại tiểu khu 372 và 375 đang bị lâm tặc tàn phá

Nhận được tin báo, UBND huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng tới vùng gặp nạn để tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước hồ quá sâu nên đến 8h30 ngày 9-11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy được thi thể những người bị nạn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Cán bộ Công ty Lâm nghiệp tử nạn cùng “lâm tặc”