Lại thêm bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân

Huy Hoàng| 09/04/2018 12:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 9/4, bác sĩ Vương Kim Đức - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, tại BV vừa xảy ra vụ người nhà bệnh nhân hành hung 1 bác sĩ và 1 thực tập viên phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 8/4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi (sinh năm 1990, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi) trong tình trạng sốt cao 39,6 độ và đã được đặt thuốc hạ nhiệt hậu môn tại Khoa Cấp cứu chống độc.

Theo chẩn đoán ban đầu thì thể trạng của cháu bị sốt xuất huyết cao.

Trong lúc bác sĩ Nguyễn Đình Phi đang chỉ đạo điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ, thăm khám, làm các thủ tục chuyên môn… thì bất ngờ một người lạ xưng là bố đẻ của bệnh nhân nhảy lên đánh vào đầu bác sĩ Phi làm bác sĩ vỡ kính, choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Thấy vậy, anh Trần Nhật Giáp (24 tuổi) sinh viên Đại học Y  Vinh đang thực tập tại ca trực tại khoa vào can ngăn nhưng liền bị người đàn ông lạ mặt đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu khiến anh Giáp bất tỉnh.

Lại thêm bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân

BS Nguyễn Đình Phi hiện đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại .

Ngay lập tức, cả bác sĩ và thực tập sinh được đưa đi cấp cứu tại, đồng thời báo cáo sự việc lên Ban lãnh đạo bệnh viện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, bác sĩ Phi bị chấn thương vùng mặt; thực tập sinh Trần Văn Giáp bị đa chấn thương, có dấu hiệu chấn thương sọ não.

Đối tượng lạ mặt, ngay sau khi đánh bác sĩ Phi và anh Giáp đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Theo bác sĩ Vương Kim Đức, sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời điều động kíp trực khác đến trực thay thế kịp trực của bác sĩ Nguyễn Đình Phi. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Công an thành phố Hà Tĩnh đến lập biên bản, kịp thời xử lý đối tượng hành hung bác sĩ theo pháp luật.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại thêm bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân