Khởi tố hai tài xế xe tải trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Đức Chung| 06/04/2017 15:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/4, Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa tiến hành khởi tố hình sự, bắt tạm giam 2 tài xế xe tải trong 2 vụ TNGT khiến 6 người tử vong ngày 31/3.

Theo đó, hai tài xế xe tải là Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh), bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 31/3, trên QL48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đã xảy ra liên tiếp 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 6 người chết, 1 người bị thương.

Khởi tố hai tài xế xe tải trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn xe khách với xe tải khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông thứ nhất xảy ra giữa xe ô tô khách của nhà xe Minh Loan, mang BKS 37B-020.20 chạy hướng Nghĩa Đàn- Quỳ Hợp với xe ô tô tải mang BKS 37C-041.81 do Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người khác bị thương.

30 phút sau vụ tai nạn trên, tại km 48+200 QL48, thuộc địa phận xóm Khe Đổ (xã Nghĩa Xuân) tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xe máy do 3 thanh niên vừa đi xem vụ tai nạn về thì xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 38C - 011.10 do Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh) điều khiển theo theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố hai tài xế xe tải trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong