Khởi tố gã hàng xóm nhiễm HIV xâm hại bé gái ở Ninh Bình

Duy Uyên| 12/08/2017 11:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Hùng (bị nhiễm HIV) về tội dâm ô trẻ em. Hiện bị can Hùng nhiễm HIV giai đoạn cuối và đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị N. (trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) về hành vi đồi bại của người hàng xóm tên Vũ Văn Hùng đối với con gái chị là Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi).

Khởi tố gã hàng xóm nhiễm HIV xâm hại bé gái ở Ninh Bình

Bé Ng. vẫn còn sợ hãi sau khi sự việc xảy ra

Theo đơn tố cáo, khoảng 17h30 chiều 30/4/2017, khi đi làm về, chị N. thấy 2 con gái là Nguyễn Thị T. (14 tuổi) và Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi) đang ngồi ôm nhau, vẻ mặt sợ hãi.

Gặng hỏi mãi, cô con gái lớn mới kể lại: Chiều cùng ngày, trong lúc 2 chị em T. và Ng. đang ngồi nhặt rau ở sân thì Vũ Văn Hùng sang chơi và gạ cho 2 cháu ăn mỳ tôm. Tuy nhiên, chỉ có một mình cháu Ng. đi theo.

Khoảng 20 phút sau, không thấy Ng. về, T. chạy sang nhà ông Hùng tìm em. Tại đây, T. thấy ông Hùng đang nằm đè lên trên người em gái mình, quần tụt xuống đầu gối nên đã hô to rồi kéo em chạy về nhà.

Nghe tới đây, chị N. sợ hãi vạch quần con ra kiểm tra thì thấy vùng kín của cháu bị đỏ. Chị vội đưa con vào rửa sạch vùng kín và ngâm nước muối. Rồi chạy sang nhà ông hàng xóm gọi cổng. Tuy nhiên, Hùng nằm cố thủ trong nhà không chịu ra.

Uất ức với hành vi đồi bại của Hùng, chị N. đã gửi đơn tố cáo lên Công an xã Trường Yên và Công an huyện Hoa Lư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư tiến hành các hoạt động điều tra và trưng cầu giám định pháp y sinh dục, xét nghiệm HIV đối với cháu Nguyễn Thị Ng. Kết quả ban đầu xác định: màng trinh không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV (-) âm tính.

Trong quá trình cơ quan CSĐT làm việc, đối tượng Vũ Văn Hùng (bị HIV giai đoạn cuối) đang điều trị dài ngày bệnh lao tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Ninh Bình có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập, ngày 04/8/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng về tội: Dâm ô đối với trẻ em, quy định tại khoản 1, Điều 116, Bộ Luật hình sự và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Hùng để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố gã hàng xóm nhiễm HIV xâm hại bé gái ở Ninh Bình