Khởi tố đối tượng thuê người chặt phá rừng phòng hộ

Bá Mạnh| 03/11/2015 08:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 9ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ với các loại gỗ thuộc nhóm VI, VII, VIII đã bị Thân thuê người chặt hạ. Liên quan đến vụ việc hàng loạt cán bộ đã bị kỷ luật.

Ngày 2/11, thông tin từ công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Văn Thân (47 tuổi, trú tại xã Đức Bồng) về tội Hủy hoại rừng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2015, Nguyễn Văn Thân đã thuê người chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại khoảnh 5, tiểu khu 146B thuộc xã Hương Minh, huyện Vũ Quang. Tổng diện tích khu rừng 146B có khoảng 10ha, số gỗ trong rừng thuộc gỗ nhóm VI, VII, VIII.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng huyện Vũ Quang phát hiện gần 9 ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị đốn hạ ngổn ngang, chỉ còn lại phần gốc và cành.

Khởi tố đối tượng thuê người chặt phá rừng phòng hộ

Khởi tố đối tượng thuê người chặt phá rừng phòng hộ

Gần 9 ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn bị chặt phá chỉ còn lại gốc và cành

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng sau đó đã khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng, tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cảnh sát xác định Thân chính là đối tượng đã thuê người chặt phá tại khoảnh rừng 146B.

Ngoài ra, một số cán bộ chịu trách nhiệm chính trong vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đề xuất kỷ luật 8 người. Theo đó, ông Đào Huy Phiên (Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang) bị đề nghị khiển trách, ông Nguyễn Phi Hùng (Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Sao La) bị đề nghị cách chức, 6 người còn lại bị đề xuất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng thuê người chặt phá rừng phòng hộ