Khởi tố đối tượng đe dọa “xin đểu” tiền hai mẹ con gác tàu

Bá Mạnh| 19/08/2017 13:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện hai mẹ con đang ngồi gác tàu trong phòng, Trung đi tới đập vỡ cửa kính đe dọa và lấy đi 115 ngàn đồng trước sự sợ hãi của nạn nhân.

Ngày 19/8, Cơ quan chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Việt Trung (SN 1994, trú tại thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 6/8, Trung cùng một số người đi hát karaoke và ăn khuya tại khu vực thị trấn Hương Khê. Sau khi ăn xong, Trung đi về, khi đến trạm gác chắn tàu hỏa ga Hương Phố đặt ở khối 7, thấy hai mẹ con chị Mạc Thị Tuyết (45 tuổi) và con gái Mạc Thị Hồng Sương (26 tuổi) đang làm nhiệm vụ, Trung đã nảy sinh ý định "xin đểu" tiền.

Khởi tố đối tượng đe dọa “xin đểu” tiền hai mẹ con gác tàu

Bị can Đàm Việt Trung tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Trung đi vào khu vực phòng làm việc đe dọa, yêu cầu chị Mạc Thị Tuyết đưa tiền nhưng không được. Do thấy Trung hung hãn, tỏ thái độ manh động, nên mẹ con chị Tuyết đóng cửa chính lại buộc Trung phải ở ngoài sân.

Để thực hiện ý đồ đến cùng, Trung dùng tay đấm vỡ kính cửa chính phòng làm việc ở gác chắn đường ngang rồi đưa tay vào trong đe dọa giết hai mẹ con chị Tuyết nếu không đưa tiền. Do quá sợ hãi nên Sương đã phải đưa cho mẹ mình 115 ngàn đồng để đưa cho Trung.

Sau khi lấy được tiền, Trung đi ra ngoài đường rồi đưa cho bạn mình cất giữ, đến trưa cùng ngày mới lấy lại số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Từ lời khai của các nạn nhân cùng với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trung sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng đe dọa “xin đểu” tiền hai mẹ con gác tàu