Khởi tố đối tượng cướp điện thoại của người nước ngoài

Vũ Ba| 11/11/2017 06:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Điệp (SN 1983, quê ở xã Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 25/10, anh Slamsla Lekachinko (SN 1980, quốc tịch Nga) đi xe máy, trên đường về nhà đến khu vực số nhà 394 Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân) bất ngờ xe hết xăng. Anh Lekachinko dựng xe vào bên đường rồi gọi xe ôm để đi mua xăng.

Được một lúc, anh Lekachinko quay lại thì phát hiện có 2 người lạ mặt đang đứng bên cạnh chiếc xe máy. Anh Lekachinko liền lấy chiếc điện thoại Iphone 6S ra, bật chế độ đèn pin định hỏi chuyện thì bất ngờ bị một đối tượng nhanh như chớp cướp luôn chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Đến 4 giờ 45 phút ngày cùng ngày, anh Lekachinko trình báo sự việc với Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Khởi tố đối tượng cướp điện thoại của người nước ngoài

Lê Văn Điệp tại cơ quan Công an

Nhận được thông tin, Công an Dư Hàng Kênh đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Lê Chân và Công an phường Đông Hải 2, quận Hải An vào cuộc điều tra.

Thông qua chức năng định vị được cài sẵn trên điện thoại của anh Lekachinko kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được nơi các đối tượng ghi ẩn náu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Điệp và Lã Xuân Trường (SN 1981, quê ở Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khi các đối tượng đang ở nhà tại số nhà 1320 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đông Hải 2, quận Hải An).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Điệp đã khai nhận mình là thủ phạm cướp chiếc điện của anh Lekachinko. Do điện thoại được khóa mã nên sau khi cướp được điện thoại của anh Lekachinko, Điệp đã mang đến một cửa hàng điện thoại trên đường Đà Nẵng để sửa chữa.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã thu hồi chiếc điện thoại, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT (PC44) - CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng cướp điện thoại của người nước ngoài