Khởi tố “Chí Phèo” thích được ngồi tù

Nguyễn Hào| 04/08/2016 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng sống ở bên ngoài buồn chán và muốn được vào tù sống, Thanh đã dùng ống sắt đập phá xe máy, ô tô của người khác và kính cường lực của trụ ATM.

Ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tăng Thanh (SN 1989, trú tại Tổ dân phố 11, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khởi tố “Chí Phèo” thích được ngồi tù

Đập phá xe ô tô của người khác để được vào tù

Trước đó khoảng 22h30’ ngày 27/7, sau khi nhậu xong, Thanh đi bộ đến khu vực chợ Duy Hòa thuộc tổ dân phố 11, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Thanh nhặt được 01 đoạn ống sắt đi ra trước chợ đập bể dè chắn bùn trước xe máy BKS 47B1 – 915.92 của anh Bùi Xuân Trang (SN 1968, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Sau đó, Thanh đi bộ đến trước trụ sở Công an phường Khánh Xuân, tiếp tục dùng thanh sắt đập vỡ kính chắn gió trước xe ô tô biển số 47A – 156.06 của chị Trương Thị Bích Vân (SN 1980, trú thành phố Buôn Ma Thuột); đập vỡ kính chắn gió trước xe ô tô biển số 47L – 5948 của anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1982, trú TP Buôn Ma Thuột) và đập bể kính cường lực trụ ATM của Ngân hàng NN&PTNT.

Theo lời khai của bị can Thanh, trước khi gây án khoảng gần 1 tiếng, Thanh có ngồi uống rượu với bạn và nói cuộc sống bên ngoài buồn chán nên muốn vào tù. Dù được bạn can ngăn nhưng sau khi nhậu xong Thanh vẫn đi đập phá để Công an bắt.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố “Chí Phèo” thích được ngồi tù