Khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư ở Hà Nội

Kim Anh| 11/12/2015 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

VKSND thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích cho 2 luật sư, xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào ngày 3/11 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố 7 bị can cùng trú tại huyện Chương Mỹ gồm: Đặng Quang Huy (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Ninh (sinh năm 1984, trú tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến), Lưu Công Thắng (sinh năm 1981, trú tại thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình), Đỗ Xuân Nguyên (sinh năm 1978, trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên), Cao Văn Huân (sinh năm 1995, trú tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1994, trú tại thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến), Nguyễn Gia Tú (sinh năm 1977, trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 – Bộ luật Hình sự. 

Khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư ở Hà Nội

Hai luật sư Luân và Nam bị hành hung

Như Công lý đã đưa tin theo kết luận của Công an Hà Nội, khoảng 14 giờ ngày 3/11/2015, các đối tượng nói trên rủ nhau đi thăm người ốm bằng xe máy. Đến địa phận thôn Lũng Vị (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ), nhóm thanh niên này cho rằng chiếc xe ô tô con 4 chỗ đi nhanh, bắn bụi bẩn vào người nên Cao Văn Huân chặn đầu xe rồi cùng các đối tượng còn lại tấn công hai người ngồi trên xe.

Hai người ngồi trên ô tô sau đó được xác định là luật sư Trần Thu Nam (39 tuổi, thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự) và luật sư Lê Văn Luân (30 tuổi, thuộc Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) đều thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. 

Bị đuổi đánh, luật sư Lê Văn Luân ngã xuống ruộng. Còn đối tượng Đặng Quang Huy thấy luật sư Trần Thu Nam bị thương ở mặt, đã dìu anh Nam lên ô tô rồi bỏ đi. Sau đó, hai luật sư Nam và Luân lái xe đi tới khu vực chợ Đông Phương Yên rồi gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát 113. Sơ bộ xác định, luật sư Nam bị chấn thương, bầm tím vùng mặt, còn luật sư Luân bị xây sát, bầm tím vùng mắt trái. 

Căn cứ vào đơn trình báo và đề nghị của 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cùng các tài liệu thu thập được, xác định thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can nói trên về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư ở Hà Nội