Khẩn trương truy bắt nghi phạm đốt tiệm bánh mì của chị gái ruột

Thanh Loan(TH)| 03/09/2015 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì bị chị gái đuổi việc, Giàu mang xăng tới tiệm bánh mì của chị mình đốt khiến 4 người bị bỏng nặng.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà xảy ra ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, khiến 4 người bị thương.

Theo nguồn tin cho biết, Giàu làm thuê cho chị ruột là Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) tại lò bánh mì. Trong quá trình làm việc, Giàu bị chị gái hay la mắng nên hai chị em xảy ra  mâu thuẫn dẫn đến chị Oanh cho Giàu nghỉ việc.

Bực tức vì bị chị gái đuổi việc, vào khoảng 23h ngày 30/8, Giàu mang xăng đổ từ ngoài cửa tiệm bánh mì vào đến phòng ngủ rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tiệm bánh mì.

Lò bánh mì nơi xảy ra vụ phóng hỏa - Ảnh: Đỗ Trường

Lò bánh mì nơi xảy ra vụ phóng hỏa - Ảnh: Đỗ Trường

Vụ cháy đã khiến chị Oanh cùng ba người làm trong tiệm bánh bị bỏng nặng. Rất may hai đứa con chị Oanh (5 tuổi và 10 tuổi) cùng hai thanh niên khác trong cửa tiệm phát hiện vụ cháy đã chạy ra cửa sau nhà thoát nạn.

Ngay sau đó chị Oanh và ba người làm được đưa  đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn đối tượng Giàu sau khi gây án đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi lò bánh mì và 4 xe máy với tổng thiệt hại trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương truy bắt nghi phạm đốt tiệm bánh mì của chị gái ruột