Khám phá nhiều ổ nhóm cướp giật, trộm cắp xe máy

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18-1, Công an Tp. Hà Nội cho biết đã khám phá nhiều ổ nhóm cướp giật, trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận, huyện trong dịp cuối năm này, đồng thời bắt 9 đối tượng gây án.

Cụ thể, Công an huyện Ba Vì đã điều tra khám phá ổ nhóm cướp xe máy của người đi đường trên địa bàn huyện Ba Vì. Qua mai phục đấu tranh, Công an huyện Ba Vì bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đoàn (SN 1992, ở Thụy An, Ba Vì) cướp xe máy của anh Nguyễn Mạnh Hùng (ở thôn 6, Thuần Mỹ, Ba Vì). Điều tra mở rộng, Công an huyện đã bắt các đối Nguyễn Văn Phước (SN 1995); Đinh Công Long (SN 1995); Nguyễn Thế Hùng (SN 1991); Phùng Văn Phí (SN 1994); Phùng Minh Tuấn (SN 1995); Vũ Kim Ngọc (SN 1993), đều ở Ba Trại, Ba Vì, là đồng bọn của Hoàng gây ra nhiều vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 10-2011 đến nay, đã gây ra 6 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện. Tang vật thu 2 xe máy các đối tượng dùng làm phương tiện gây án, 3 xe máy tang vật trong vụ cướp và nhiều dao gậy. Tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng đang làm nhiệm vụ trên tuyến Đại La phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Thế Thương (SN 1994) và Viên Đình Lực (SN 1981, đều tạm trú ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định. Đưa 2 đối tượng về trụ sở khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp xe máy của chị Đỗ Thu Lan (SN 1976, ở phố Đại La, phường Trương Định), ngoài ra chúng khai nhận gây ra vụ trộm 1 điện thoại di động tại phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Ngày 18-1, anh Phùng Anh Tài (SN 1983, trú tại Đội 4, Trung Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) đến Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên trình báo: Hồi 12h45 phút cùng ngày, anh để xe máy SH biển kiểm soát 30L7-1999 tại vải hè trước cửa nhà số 191 Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Ngọc Lâm (có khoá cổ). Khoảng 10 phút sau, phát hiện kẻ gian đã lấy cắp xe. Trong cốp xe anh Tài để 500 triệu đồng, là số tiền của Công ty TNHH Linh Anh, do anh Tài và chị Bùi Thị Thu Hiền (SN 1980, ở phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) vừa đi rút từ ngân hàng về.

Thu Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá nhiều ổ nhóm cướp giật, trộm cắp xe máy