Hỗn chiến khi đòi nợ thuê, 3 người thương vong

Quốc Thịnh| 17/10/2016 10:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn từ việc đến đòi nợ, hai nhóm thanh niên đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến khiến 3 người thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Chu Minh Lâm (SN 1995), trú tại Tổ 21, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu về hai tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 20h30 ngày 25/9/2016 Chu Minh Lâm cùng Mai Trọng Dũng SN 1984, Lê Hữu Tuấn SN 1985, Nguyễn Thế Anh SN 1994, Quách Trung Lâm SN 1985 cùng trú tại TP Lai Châu, và Nguyễn Văn Lợi SN 1983 trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương và Hoàng Văn Cảnh SN 1990 trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến nhà ông Đoàn Công Tỵ SN 1957 ở bản Bãi Băng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu để đòi tiền nợ cho bà Hoàng Thị Hiệp (mẹ đẻ Mai Trọng Dũng). 

Hỗn chiến khi đòi nợ thuê, 3 người thương vong

Đối tượng Chu Minh Lâm (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Tại đây, nhóm của Chu Minh Lâm đã xảy ra xô xát với ông Tỵ. Nhóm đối tượng bắt ông Tỵ quỳ xuống xin lỗi và yêu cầu gọi điện cho Đoàn Việt Thắng (SN 1992, con trai ông Tỵ) mang tiền về trả.

Khoảng 21h cùng ngày Đoàn Việt Thắng dẫn theo Tẩn Kim Lùng (SN 1993), Lý Minh Chiến (SN 1993) cùng trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Trần Bá Thắng (SN 1979) ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Hà Văn Điệp (SN 1990) ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đi xe máy về mang theo hung khí xông vào hỗn chiến với nhóm của Lâm.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Lý Minh Chiến tử vong và hai người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Đến ngày 02/10, Công an đã bắt giữ khẩn cấp và khởi tố 11 đối tượng có liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến khi đòi nợ thuê, 3 người thương vong