Hết tiền, hai vợ chồng rủ nhau đi trộm chó

Hoài Thanh| 05/06/2015 07:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 4/6, Cơ quan công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (cùng sinh năm 1980, quê huyện Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Bằng và Oanh là hai vợ chồng, hiện không có chỗ ở và nghề nghiệp ổn định.

Hết tiền, hai vợ chồng rủ nhau đi trộm chó

Đối tượng Nguyễn Thế Bằng

Thời gian gần đây, do hết tiền tiêu xài nên hai vợ chồng đã lên kế hoạch đi trộm chó bán lấy tiền. Vào ngày 22/5, Bằng chuẩn bị thuốc bả chó điều khiển xe máy mang BKS: 67N1- 01638 chở theo Oanh, rảo qua nhiều tuyến đường để tìm chó của người dân nuôi đánh thuốc.

Khi đến trước khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thuộc phường Thới Hòa, TX. Bến Cát) cả hai phát hiện chó của người dân đi trên đường nên ném bả thuốc chết 3 con chó. Trong lúc Bằng và Oanh đang bỏ các con chó vào bao tải thì bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho công an.

Hết tiền, hai vợ chồng rủ nhau đi trộm chó

Đối tượng Trần Thị Kim Oanh

Cơ quan công an đã giám định 3 con chó (tổng trọng lượng 37kg) bị đánh thuốc có giá trị gần 2,7 triệu đồng nên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bằng và Oanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hết tiền, hai vợ chồng rủ nhau đi trộm chó