Hành trình sa ngã của vợ chồng ô sin mê game bắn cá

An Dương| 31/12/2015 08:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30-12, Công an quận 7, TP.HCM cho biết vừa triệt phá vụ “Trộm cắp tài sản” do hai “game thủ” Chung Lương Hoàng Mi (SN 1987, tạm trú tại 330A Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8) cùng chồng là Trần Huy Hào (SN 1988) thực hiện.

Mi cùng chồng đã khoắng sạch hơn 3 lượng vàng cùng nhiều nữ trang để mua sắm và nướng tiền vào trò game bắn cá.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Tân Quy, Quận 7) đến cơ quan công an trình báo bị mất 3 lượng vàng SJC, 01 nhẫn kiều vàng 18K hiệu PNJ, 03 nhẫn kiểu vàng 9999, 01 sợi dây chuyền vàng 18K trọng luợng 1,6 chỉ. Qua truy xét, Công an quận 7 đã bắt được Chung Lương Hoàng Mi, là người giúp việc của gia đình chị Hạnh.

Tại cơ quan công an, Mi đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của chị Hạnh.

Theo đó, trưa ngày 20/10/2015, trong lúc dọn dẹp nhà cho chị Hạnh ở trên lầu 1, Mi phát hiện có 2 chiếc chìa khóa để ở trong cái túi treo trên tường. Mi lấy khóa mở được 1 hộc tủ, phát hiện có 3 cái túi vải nhung màu đỏ dựng 3 lượng vàng SJC 9999 và một số nữ trang khác. Lóa mắt trước số tài sản lớn, Mi nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán kiếm tiền tiêu xài. Do sợ lấy nhiều sẽ bị phát hiện, nên Mi chi lấy có 1 chiếc nhẫn vàng kiểu. Mi bán được 1,8 triệu đồng và nói với chồng là nhặt được vàng.

Hành trình sa ngã của vợ chồng ô sin mê game bắn cá

Mi và Hào tại cơ quan điều tra

Đến trưa ngày 21/10/2015, Mi lấy 1 nhẫn vàng kiểu khác trong tủ nhà chị Hạnh. Lần này,  khi mang Mi đem nhẫn vàng kiểu về nhà, Mi nói với Hào là lấy trộm trong tủ nhà chị Hạnh. Đến chiều cùng ngày, Hào và Mi mang chiếc nhẫn bán được  2,8 triệu  đồng.

Ăn trộm quen tay, đến trưa ngày 22/10/2015, Mi tiếp tục lấy trộm được 1 nhẫn vàng kiểu khác trong tủ nhà chị Hạnh, bán được 2,7 triệu đồng. Đến trưa ngày 23/10/2015, Mi trộm 1 sợi dây chuyền vàng. Ngày hôm sau, Mi lấy 1 lượng vàng SJC, cùng chồng mang đi bán giá rẻ được 30,7 triệu đồng. Những ngày sau đó, Mi đã lấy thêm 2 lượng vàng khác bán rẻ để lấy tiền tiêu xài.

Tổng cộng số vàng Mi và Hào lấy trộm tại nhà chị Hạnh đem bán được số tiền là 102,9 triệu đồng. Số tiền này vợ chồng Mi mua sắm điện thoại di động, xe máy và phần lớn là nướng sạch vào trò chơi điện tử bắn cá vô bổ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình sa ngã của vợ chồng ô sin mê game bắn cá