Hải Phòng: Một quân nhân Biên phòng bị “tố” lừa đảo nhiều tỷ đồng

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với hình thức bề ngoài sáng sủa, ăn nói khéo léo lại thêm cái mác sỹ quan Bộ đội Biên phòng công tác tại Phòng Hậu cần - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng, Nguyễn Quang Phong đã khiến một số người tin tưởng giao cho nhiều tỷ đồng để mua các lô đất tại dự án giao đất cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng làm nhà ở tại phường Nam Hải, quận Hải An, Tp. H

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Công Khánh, sinh năm 1985, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng và các cơ quan chức năng thì Nguyễn Quang Phong đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Khánh. Cụ thể, do quen biết và Phong giới thiệu là có khả năng mua được các lô đất tại dự án giao đất cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng làm nhà ở tại phường Nam Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng. Khoảng tháng 6-2010, anh Khánh đã giao cho Nguyễn Quang Phong tổng cộng 650.000.000 đồng (tiền đặt cọc) để mua 2 lô đất tại dự án trên (1 lô có giá 488 triệu đồng, 1 lô có giá 470 triệu đồng, tổng cộng là 958 triệu đồng). Phong hẹn sau 2 tháng sẽ bàn giao đất và hoàn tất các thủ tục mua bán đất cho anh Khánh. Thế nhưng, từ đó đến nay, Phong không mua được đất. Anh Khánh đã nhiều lần gọi điện thoại, đến nhà riêng và đơn vị của Phong để đòi lại tiền nhưng không được, Phong đã bỏ trốn nên anh Khánh đã làm đơn tố cáo nhờ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng can thiệp.

Căn nhà của gia đình Phong tại thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


Theo nguồn tin riêng của Báo Công lý thì không chỉ anh Khánh mà còn có một số người ở Hải Phòng tin lời Phong nên đã giao tiền cho Phong để mua các lô đất tại dự án nêu trên với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng Phong đã không mua được đất cho một ai và cũng không trả lại tiền cho ai. Khi những người này gặp Phong để đòi lại tiền thì Phong cứ khất lần rồi bỏ trốn. Một số người đã giao tiền cho Phong để mua đất cho biết, họ đã tổ chức “bắt nợ” 2 căn nhà và 2 xe ô tô của vợ chồng Phong trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng để trừ nợ. Sau đó, họ đã nhiều lần đến đơn vị của Phong kiến nghị và trình báo nhưng không được giải quyết…


Làm việc với phóng viên, Đại tá Phạm Quang Đáo, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng khẳng định: Căn cứ vào các thông tin về địa chỉ, số chứng minh nhân dân…thì người bị tố cáo đúng là quân nhân Nguyễn Quang Phong. Đơn vị có nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Công Khánh và đã có công văn trả lời anh Khánh. Ngày 20-2-2012, Nguyễn Quang Phong đã được đơn vị cho ra quân với lý do Phong đã nhiều lần vi phạm kỷ luật và bản thân Phong có nguyện vọng xin ra quân. Nguyễn Quang Phong nguyên là Thiếu úy - quân nhân chuyên nghiệp, là nhân viên Phòng Hậu cần - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng. Tại dự án giao đất cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng làm nhà ở tại phường Nam Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng, Phong không thuộc diện được giao đất. Sau khi Phong ra quân, đơn vị mới nhận được các kiến nghị, tố cáo của công dân về hành vi vi phạm pháp luật của Phong nên đơn vị không còn thẩm quyền giải quyết. Ông Đáo nói: Rất tiếc là công dân gửi đơn đến quá muộn, nếu gửi đến sớm hơn thì đơn vị chưa cho Phong ra quân mà sẽ tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý Nguyễn Quang Phong trước pháp luật…


Qua tìm hiểu, được biết, quá trình Nguyễn Quang Phong bị những người giao tiền mua đất thúc ép đòi tiền, lo sợ con trai mình vướng vào vòng lao lý, ngày 31-12-2011, ông Nguyễn Quang Lập và bà Trần Thị Thắm (là bố mẹ đẻ của Phong) đã viết giấy nhận nợ với anh Vũ Đức H. tổng cộng số tiền là 5.100.000.000 đồng và hẹn đến 15-2-2012 sẽ trả từ 1 đến 2 tỷ và sẽ thanh toán trả hết vào tháng 4-2012 nhưng đến nay vợ chồng ông Lập và Phong vẫn chưa trả anh H. một đồng nào. Anh H. đã nhiều lần đến nhà ông Lập, bà Thắm tại thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhưng đều không gặp vợ chồng ông Lập, hàng xóm của ông lập cho biết, vợ chồng ông Lập đã bỏ đi đâu đó từ lâu không về nhà. Theo anh H. thì Phong đã dùng toàn bộ số tiền đặt cọc của những người mua đất để chi tiêu cá nhân và xây căn biệt thự tại quê nhà.


Được biết, chị Trần Thị Bích N. (người đã giao cho Phong hơn 1 tỷ đồng để mua đất) đã làm đơn tố cáo Phong gửi đến Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ngày 1-3-2012, Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có công văn số 34/ĐTHS trả lời bà N. là cơ quan này sẽ tiến hành xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo theo quy định pháp luật.


H.M

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Một quân nhân Biên phòng bị “tố” lừa đảo nhiều tỷ đồng