Hải Dương: Bóp cổ chết con trai người tình, ném xác xuống sông

Thọ Phúc| 07/01/2015 20:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện cháu bé đã chết, Nghĩa cho xác vào bao tải, dùng dây điện buộc lại rồi giấu vào gầm giường sau đó mang ra sông Hồng phi tang.

Hải Dương: Bóp cổ chết con trai người tình, ném xác xuống sông

Phòng trọ nơi cháu Hiếu bị giết hại

Trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều nay (7/1), một lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết đang tạm giữ Lê Đại Nghĩa (SN 1988, thường trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, trú tại Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) đến công an TP Hải Dương trình báo về việc con trai mình là cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012) bị sát hại.

Chị Lan cho biết, thuê trọ tại 33 Phạm Hồng Thái (TP Hải Dương) và ở cùng với Lê Đại Nghĩa. Chị Lan cho rằng Nghĩa đã ra tay sát hại con trai mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an TP Hải Dương xuống hiện trường xác minh vụ việc. Thấy lực lượng công an, đối tượng Nghĩa đã khóa trái cửa, dùng dao dọa sẽ tự tử và cố thủ bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã vận động đối tượng nghĩa mở cửa và giao nộp hung khí.

Hải Dương: Bóp cổ chết con trai người tình, ném xác xuống sông

Nghĩa tại cơ quan công an tỉnh Hải Dương. Ảnh Việt Đức

Tại công an TP Hải Dương, Nghĩa bước đầu khai nhận, vào 7h sáng 6/1, Nghĩa ở phòng trọ của chị Lan Hiếu thấy con chị Lan là cháu Hiếu quấy khóc, Nghĩa dỗ dành nhưng cháu không nín nên đã tát cháu Hiếu hai cái. Thấy Hiếu vẫn khóc, Nghĩa dùng tay bóp cổ cháu bé đến chết.

Sợ bị phát hiện, Nghĩa cho xác cháu bé vào bao tải giấu dưới gầm giường. Khoảng 12h cùng ngày, Nghĩa dùng xe đạp điện của chị Lan chở bao tải ra đê sông Hồng giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ, ném xuống sông để phi tang xác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Bóp cổ chết con trai người tình, ném xác xuống sông