Hai cô gái bị hãm hiếp tập thể trên bãi biển

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng lúc hai cô gái đang tắm biển, nhóm thanh niên đã “chôm đồ” của họ rồi ép uống rượu thì mới trả đồ. Hai cô gái trẻ miễn cưỡng chấp nhận. Khi thấy nạn nhân say rượu, những đối tượng này đã thay phiên nhau hãm hiếp các cô.

Ngày 11-8, Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng có hành vi hiếp dâm hai cô gái trên bãi biển thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, để phục vụ điều tra.

Đó là các tên Bùi Văn Hoàng (SN 1990, trú 22/4 Lê Lợi, TP. Tuy Hòa), Mạnh Hùng Kiên, (SN 1996), Lê Văn Trận (SN 1985), Huỳnh Kim Đồng (SN 1995), Nguyễn Đặng Thiệp (SN 1993), Nguyễn Đỗ Việt Nguyên (SN 1993), Nguyễn Văn Diêm (SN 1986), Nguyễn Minh Tài (SN 1992) cùng trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa.

Chiều 9-8, cả nhóm trên đang ăn nhậu tại bãi biển Phú Thọ 2 thì thấy hai cô gái là H.T.G. (SN 1994, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) và H.T.U. (SN 1997, trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) tắm biển, liền lấy túi xách của các cô. Sau khi tắm, hai cô gái lên bờ tìm thấy túi xách ở chỗ nhóm thanh thiếu niên đang ăn nhậu đó nhưng chúng ép uống rượu thì sẽ trả lại.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai cô gái say rượu nên bị nhóm thanh thiếu niên này thay nhau hãm hiếp một trong hai người. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Hiện Công an huyện Đông Hòa đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý vụ việc.

Minh Huyền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cô gái bị hãm hiếp tập thể trên bãi biển