Hà Tĩnh: Truy quét, bắt giữ 20 đối tượng khai thác vàng trái phép

Văn Võ - Bá Mạnh| 02/11/2014 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 2/11, thông tin từ Đồn bên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa mở đợt truy quét "vàng tặc", xóa bỏ 3 lán trại và bắt giữ 20 đối tượng liên quan.

Vào khoảng 4h30 phút sáng ngày 29/10, Tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo tiến hành tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng tại khu vực biên giới xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, đã phát hiện nhiều đối tượng đang hoạt động đào đãi vàng trái phép. Đặc biệt nhiều lán trại được các đối tượng xây dựng khá kiên cố. Phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị Tổ công tác khống chế bắt giữ. Trong đợt truy quét này, 3 lán trại đã bị xóa bỏ hoàn toàn, bắt giữ 20 đối tượng khai thác vàng trái phép.

Hà Tĩnh: Truy quét, bắt giữ 20 đối tượng khai thác vàng trái phép

Số lượng kim loại được cho là vàng, bạc bị thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng tuần tra, kiểm soát Đồn biên phòng CKQT Cầu Treo đã thu giữ 01 mô tơ phát điện, 01 máy bơm cao áp, 01 bánh đà, 02 bình ắc quy và một số trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép. Ngoài ra đơn vị còn thu giữ 03 gói nhỏ màu vàng, trắng (các đối tượng khai là vàng) trọng lượng 2 - 3 chỉ. 20 đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là người ngoại tỉnh như Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng khai làm thuê cho 2 chủ tên Hùng ở Hương Khê và Sơn Thọ, 01 chủ tên Sơn ở Đức Thọ.

Hiện Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Truy quét, bắt giữ 20 đối tượng khai thác vàng trái phép