Hà Tĩnh: Phó trưởng Trạm y tế xã bị chém vì từ chối truyền dịch

Bá Mạnh| 24/10/2017 14:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy Hải yêu cầu truyền dịch trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu nên Phó trưởng Trạm y tế đã từ chối. Bực tức, Hải về nhà lấy dao quay lại chém chị này bị thương rồi bỏ trốn.

Sáng 24/10, trao đổi với báo chí, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi gây rối, chém người của đối tượng Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú tại xóm 7, xã Hương Long, Hương Khê).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải - Phó trưởng Trạm y tế xã Hương Long đang trực tại cơ quan thì Hoàng Xuân Hải đến để nhờ truyền dịch. Tuy nhiên, do Hải có mùi rượu nồng nặc nên chị Hải đã từ chối. Bực tức, Hải bỏ về nhà cầm theo một con dao dài khoảng 60 cm quay lại Trạm y tế xã.

Hải gõ cửa phòng chị Hải và giả vờ bảo chị này bán cho 2 ống xi lanh. Khi chị Thanh Hải mở cửa phòng thì Hải cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Chị Hải sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải, mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4 cm sâu sát xương.

Hà Tĩnh: Phó trưởng Trạm y tế xã bị chém vì từ chối truyền dịch

Trạm Y tế xã Hương Long, nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi gây án, Hoàng Xuân Hải trốn khỏi địa phương đến chiều ngày 21/10 thì trở về Công an xã Hương Long đầu thú.

“Sau khi bị triệu tập, Hải đã thừa nhận hành vi gây rối và gây thương tích cho chị Hải. Hiện chúng tôi đang tiến hành giám định thương tích của chị Hải để có căn cứ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Công cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Phó trưởng Trạm y tế xã bị chém vì từ chối truyền dịch