Hà Tĩnh: Khởi tố vụ người nhà nghi phạm đập phá trụ sở xã, tấn công Công an

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24-3, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Công an, VKS và một số ban ngành đã có cuộc họp về vụ người nhà nghi phạm tử vong tại phòng tạm giữ đã đưa xe tang vào trụ sở xã Thiên Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) gây rối, đập phá tài sản, tấn công Công an.

Cuộc họp sáng 24-3

Như Báo Công lý đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 21-3, người nhà nghi phạm Lê Quang Trọng (SN 1987) đang trên đường đưa thi thể Trọng đi mai táng thì hàng trăm người đã đưa quan tài Trọng về tại trụ sở UBND xã Thiên Lộc rồi hô hào, xúi giục mọi người lao vào tấn công lực lượng Công an, đập phá trụ sở UBND xã.

Nhận thấy đây là vụ việc gây rối nghiêm trọng, ngay trong chiều 21-3, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ nhằm làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nghi phạm Trọng.

Cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng được đối tượng gây ra vụ việc: người thân thích, họ tộc của nạn nhân, một số quần chúng bị quá khích và nhất là hàng loạt đối tượng nghiện hút ma túy, đối tượng hình sự...

Theo ông Trần Sơn, Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết, sau khi thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án với các hành vi “chống người thi hành công vụ”; “gây rối trật tự công cộng” và “phá hoại tài sản XHCN”.

Được biết, sau khi chôn cất Trọng, người nhà nạn nhân vẫn tiếp tục đến nhà riêng Chủ tịch xã và trụ sở xã khóc lóc, kêu oan… Họ cho rằng cái chết của Trọng là do bị Công an đánh rồi đưa vào nhà xác bệnh viện.

Về vấn đề trên, ông Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc cho rằng cần phải làm tốt việc tuyên truyền vận động đối với gia đình, người thân của Trọng. Nắm bắt thông tin đối với các đối tượng kích động gây ra vụ việc. Lực lượng Công an cần vào cuộc quyết liệt nhưng không nóng vội”.

Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, nghi phạm Lê Quang Trọng là một đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hình sự lâu nay nằm trong diện quản lý của cơ quan pháp luật. Theo đó, ngày 16-3, Trọng bị cơ quan Công an triệu tập vì hành vi trộm cắp. Sau khi Trọng khai nhận hành vi trộm cắp, cơ quan Công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra hành vi buôn bán ma túy của Trọng. Đến chiều 19-3 thì xảy ra sự việc đáng tiếc: Trọng đã tử vong tại phòng tạm giữ Công an huyện.

Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết đang cơ quan này đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, bắt giam một số đối tượng cầm đầu.

Bùi Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Khởi tố vụ người nhà nghi phạm đập phá trụ sở xã, tấn công Công an