Hà Tĩnh: Đập tan tụ điểm sử dụng ma túy sau “lô cốt” kiên cố

Bá Mạnh| 29/11/2017 20:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà riêng của Hoàng Mạnh Thế luôn đóng kín, cửa nhà được khóa kiên cố nhiều lớp, như “lô cốt” bất khả xâm phạm. Và đây cũng là địa điểm để Thế tàng trữ và sử dụng ma túy.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Mạnh Thế (SN 1982, trú xóm 8, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, đại bàn xã Hòa Hải, huyện Hương Khê thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt từ các huyện khác tụ về, nghi vấn tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Nắm bắt tình hình, cơ quan công an huyện đã cử trinh sát đeo bám, theo dõi mọi biến động của các đối tượng trên. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, luôn sử dụng phòng kín, cửa kiên cố để sử dụng ma túy, địa điểm chúng sử dụng được ví như lô cốt bất khả xâm phạm.

Hà Tĩnh: Đập tan tụ điểm sử dụng ma túy sau “lô cốt” kiên cố

Hoàng Mạnh Thế cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh CAHT)

Vào khoảng 13h ngày 28/11, khi phát hiện sơ hở, cơ quan chức năng đã ập vào kiểm tra tại nhà riêng của Hoàng Mạnh thế, phát hiện Thế đang có hành vi sử dụng chất ma túy, thu giữ trên người Thế 450 viên hồng phiến; 7,525g heroin và 2,97g ma túy đá.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng không quen biết tại cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) rồi đem về cất giấu tại nhà riêng để sử dụng.

Hiệ,n cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Đập tan tụ điểm sử dụng ma túy sau “lô cốt” kiên cố