Hà Nội: Truy bắt nhóm đối tượng đòi tiền bảo kê

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21-12, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ một nhóm khoảng 20 đối tượng đến 17 quán Massage trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, chửi bới, đánh nhân viên nhà hàng, gây sức ép đòi chủ quán phải nộp tiền bảo kê 2 triệu đồng/tháng.


Công an quận Long Biên đã bắt 5 đối tượng tham gia vụ việc trên, gồm: Phan Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ 1, phường Sài Đồng, quận Long Biên); Nguyễn Tiến Trung (Trung giao, SN 1987); Lê Quang Hoàng (Hoàng thổ, SN 1983, cùng trú ở Cổ Bi, Gia Lâm); Trần Quốc Huy (ở Yên Viên, Gia Lâm); Lê Hồng Đức (SN 1991, ở tổ 7, phường Thạch Bàn). Công an cũng đang truy nã Trịnh Quốc Phong (Phong thơ, SN 1987); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn cam, SN 1987) đang bỏ trốn cùng một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch, địa chỉ), có hành vi cướp tài sản các quán Massage trên.


Qua khai thác ban đầu, Công an quận đã xác định 2 vụ do bọn chúng gây ra. Cụ thể là vào hồi 22h15' ngày 14-12, tại quán Massage Ngọc Lan do ông Lê Văn Thắng (SN 1948, trú tại tổ 16, phường Sài Đồng) quản lý, bị số đối tượng trên xông vào quán chửi bới, đe dọa ông Thắng, đấm vào mặt anh Nguyễn Văn Chí (tức Dũng, SN 1988, trú tại Long Giang, Văn Giang, Hưng Yên), là nhân viên lễ tân của quán, yêu cầu phải nộp tiền bảo kê là 2 triệu đồng/tháng vào ngày 15 hàng tháng. Sau đó, chúng lấy đi 1 cây thuốc lá và 2 lon nước ngọt.

Khoảng 22h30' cùng ngày, chúng lại đến quán Massage 595 Nguyễn Văn Linh thuộc tổ 11, phường Sài Đồng của anh Trần Văn Minh (SN 1971, trú tại tổ 14, phường Long Biên). Phong (tức Thơ) cầm đầu một số đối tượng khác đã xông vào quán Massage của anh Minh, dùng tuýp sắt đe dọa, chửi bới, bắt anh Minh phải nộp 2 triệu đồng/tháng và lấy đi 5 lon nước ngọt, 2 chai nước C2.


Hiện Công an quận Long Biên đang truy xét các đối tượng bỏ trốn để xử lý.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Truy bắt nhóm đối tượng đòi tiền bảo kê