Hà Nội: Phát hiện gần 1,5 tấn nội tạng bẩn trên đường đi tiêu thụ

Huy Hùng| 28/12/2014 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 1,5 tấn nội tạng động vật khi bắt giữ được chứa trong các thùng xốp, không bảo quản theo quy định, được tẩm hoá chất và có dấu hiệu đổi màu đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 27/11, tại khu vực Pháp Vân (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an Hà Nội, kiểm tra xe khách phát hiện 23 thùng xốp có chứa nội tạng động vật, tổng trọng lượng gần 1,5 tấn không có hóa đơn chứng từ, không có chứng nhận kiểm dịch động vật.

Hà Nội: Phát hiện gần 1,5 tấn nội tạng bẩn trên đường đi tiêu thụ

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, đang vận chuyển từ Bắc Giang vào Tây Ninh tiêu thụ. Tài xế Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, trú xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Số nội tạng bẩn được tẩm ướp trong hoá chất, có dấu hiệu đổi màu và không có bất cứ giấy tờ theo quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý và đem đi tiêu huỷ tại bãi rác Kiêu Kỵ, Gia Lâm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phát hiện gần 1,5 tấn nội tạng bẩn trên đường đi tiêu thụ