Giao cấu với bé gái hàng xóm, chạy trốn hơn 1 năm

Ngọc An| 25/07/2017 15:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi giao cấu với bé gái hàng xóm, bị phát giác Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Trong hơn 1 năm trốn chạy y qua nhiều địa phương, làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đối tượng bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em". Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn đang trốn tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Giao cấu với bé gái hàng xóm, chạy trốn hơn 1 năm

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/7/2015, cháu X (SN 2001, là hàng xóm) đến nhà Nguyễn Văn Tuấn chơi. Tại đây, Tuấn đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu X. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì Tuấn bị mẹ của nạn nhân phát hiện.

Đến ngày 15/2/2016, gia đình cháu X đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Thấy vậy, Tuấn vội bỏ trốn khỏi địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao cấu với bé gái hàng xóm, chạy trốn hơn 1 năm