Gia Lai: Truy tố 3 đối tượng giết người ở quán internet

Tây Nguyên| 27/05/2020 21:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội “Giết người”.

Các đối tượng gồm Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000), Nguyễn Hồng Quân (SN 1997) và Mai Văn Tuấn (SN 2003) cùng trú tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hồng Quân có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác tại TP.Pleiku nên hẹn nhóm này vào tối ngày 31/10/2019, tại cổng Khu du lịch Đồng Xanh (xã An Phú, TP.Pleiku).

Khoảng 21h00 cùng ngày, Quân rủ Trịnh Văn Kỉnh và Mai Văn Tuấn mang theo dao, kiếm đến nơi hẹn, nhưng nhóm thanh niên ở TP.Pleiku không tới. Kỉnh nhớ lại sự việc mâu thuẫn với thanh niên tên là Vinh (trú ở xã An Phú) vào tháng 7/2018, sau đó nhóm Kỉnh tìm đánh Vinh để trả thù.

Gia Lai: Truy tố 3 đối tượng giết người ở quán internet

Đối tượng Trịnh Văn Kỉnh

Nghi Vinh đang ở quán Internet Uyển Anh (thuộc thôn 6, xã An Phú), nhóm Kỉnh đi xe máy đến quán internet. Nhìn nhầm anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) giống Vinh, Kỉnh đã dùng dao chém vào vùng cằm, còn Quân dùng kiếm chém vào vùng cổ gáy của anh Phạm Công Lực.

Sau đó, người dân đưa anh Lực đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Do vết thương quá nặng, nạn nhân bị đứt động mạch đốt sống cổ, đứt ổng tủy và động mạch mặt, nên đã tử vong vào sáng ngày 02/11.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy do Tuấn chờ sẵn ở ngoài bỏ chạy. Đến sáng ngày 04/11/2019, biết tin Phạm Công Lực tử vong, 3 đối tượng trên đến Công an huyện Đak Đoa đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Truy tố 3 đối tượng giết người ở quán internet