Gia Lai: Cô giáo cấp 2 bị sát hại rồi vứt xuống giếng hoang

Khánh - Sỹ| 24/03/2017 19:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/3, người dân huyện Chư Sê (Gia Lai) xôn xao việc cô giáo PhạmThị Ngọc Diệp giáo viên một trường cấp 2 ở huyện bị sát hại một cách dã man.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/3, do có việc nên cô giáo Phạm Thị Ngọc Diệp có đến nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ thị trấn Chư Sê, Gia Lai) để bàn công việc nhưng sau đó người nhà không thấy cô giáo Diệp về và đổ xô đi tìm cùng người dân trong vùng.

Gia Lai: Cô giáo cấp 2 bị sát hại rồi vứt xuống giếng hoang

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến 12giờ trưa ngày 24/3, do nghi ngờ cô giáo bị sát hại và vứt xác xuống giếng (thôn 6, Iablang, Gia Lai) cách nhà đối tượng Tùng 500m nên gia đình và người dân đã xuống kiểm tra thì phát hiện thi thể của cô giáo Diệp bị bỏ trong bao tải nên đã đưa lên và báo cho cơ quan chức năng.

Gia Lai: Cô giáo cấp 2 bị sát hại rồi vứt xuống giếng hoang

Giếng hoang nơi phát hiện thi thể cô Diệp

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi thi thể cô giáo được đưa lên, qua kiểm tra, mọi người nghi ngờ cô giáo đã bị đối tượng Tùng siết cổ đến chết ở một địa điểm khác sau đó bỏ thi thể vào bao tải chở đến giếng hoang để phi tang.

Hiện đối tượng Tùng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra, được biết vợ của đối tượng Tùng cũng vừa trở dạ sinh con vào trưa cùng ngày.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Cô giáo cấp 2 bị sát hại rồi vứt xuống giếng hoang