Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Ngọc Giàu| 15/12/2016 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra vào sáng ngảy 14/12 tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Theo thông tin được biết, khoảng gần 2 giờ sáng ngày 14/12, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ bị đâm trọng thương ở khu nhà trọ thuộc tổ 17, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Hình minh họa)

Nạn nhân được xác định là bà Lâm Thị Loan (45 tuổi, quê ở Cần Thơ). Khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu khoảng 2 tiếng sau thì bà Loan tử vong do vết thương quá nặng.

Cùng vào thời điểm trên, tại phòng trọ của bà Loan, Công an phát hiện chồng bà là ông Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi) đang rất nguy kịch do uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau đó Công an đã phá cửa đưa nạn nhân tới bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, trước đó do ghen tuông nên ông Thảo và bà Loan đã xảy ra xô xát, cãi vã. Sau đó, ông Thảo đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ vào phòng trọ khóa trái cửa, uống thuốc độc tự tử.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc độc tự tử