Đường dây làm giả thẻ nhà báo, sổ đỏ, sổ hộ khẩu quy mô lớn

Hồ Huy| 26/08/2020 11:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). 

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 25/8, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra ngôi nhà ở khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, phát hiện Dương đang làm giả cà vẹt xe máy, còn Đạt đang thiết kế mộc con dấu trên máy tính bàn.

Đường dây làm giả thẻ nhà báo, sổ đỏ, sổ hộ khẩu quy mô lớn

Tài liệu, giấy tờ làm giả bị thu giữ

Tiến hành khám xét phòng số 1 của căn nhà, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ để làm giấy tờ giả, gồm: một máy in, một máy tính bàn, một máy dập biển số xe, một mô tơ điện ép thủy lực để ép biển số xe, một máy dập con dấu chìm và nhiều biển số xe giả các tỉnh thành khác nhau.

Tiếp tục khám xét tại phòng số 2 của căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giấy tờ, tài liệu, bằng cấp giả. Đồng thời thu giữ nhiều loại giấy tờ, tài liệu giả đã làm xong, như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp các loại, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh...

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, thực hiện hành vi làm giấy tờ giả từ nhiều tháng nay và đã bán nhiều bằng cấp giấy tờ, biển số xe giả tới nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đến 23 giờ tối 25/8, việc khám xét đã được lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất. Ngoài thu giữ các loại máy móc, giấy tờ giả, lực lượng còn tạm giữ 4 xe ô tô các loại của các đối tượng.

Nội vụ đang tiếp tục được điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường dây làm giả thẻ nhà báo, sổ đỏ, sổ hộ khẩu quy mô lớn