Dùng xăng đốt nhà để giải quyết mâu thuẫn

Hải Phong| 22/03/2018 18:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/3/2018, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Cự (SN 1954, trú tại thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Theo điều tra, Cự có mâu thuẫn với anh Trần Xuân H. (SN 1986, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Khoảng 4 giờ ngày 19/3/2018, Cự mang theo 1 chai bên trong có chứa 1,5 lít xăng rồi đi bộ dọc theo đường bờ ruộng phía sau nhà đến trước cửa nhà anh H.

Tại đây, Cự đã đổ xăng vào bên trong nhà anh H. qua khe cửa xếp. Sau đó, Cự dùng bật lửa mang sẵn trong người tiến hành đốt xăng. Ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát, bén vào toàn bộ phần đuôi chiếc xe ôtô Honda CRV, hệ thống cửa xếp và một số tài sản khác. Tổng tài sản thiệt hại ước tính trên 350 triệu đồng..

Sau khi gây án, Cự đã vất vỏ chai xăng và bật lửa tại bờ ruộng rồi chạy theo đường cũ về nhà.

Tại trụ sở công an, Cự đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dùng xăng đốt nhà để giải quyết mâu thuẫn

Chiếu ô tô bị thiêu rụi phần đuôi xe

Trong vụ việc khác, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Miên (SN 1964, trú tại thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ) về tội “Tàng trữ súng quân dụng trái phép”.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ đã phát hiện Miên có hành vi tàng trữ một khẩu súng tự chế ổ quay cỡ nòng 5,6 mm và 3 viên đạn thể thao cỡ 5,6 x 15,5mm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng xăng đốt nhà để giải quyết mâu thuẫn