Dùng vũ khí khống chế nạn nhân để đòi nợ

Trần Sỹ| 27/09/2017 18:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ Hoàng Nguyên Sơn (SN 1985, trú thị trấn Kbang) và Trần Công Thành (SN 1992, trú xã Đông, huyện KBang) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22/9, hai đối tượng trên đã có hành vi đe dọa, dùng vũ lực khống chế anh N.V.T.G (SN 1991, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) đưa về nhà trọ của Sơn tại tổ dân phố 10, thị trấn Kbang để đòi nợ.

Dùng vũ khí khống chế nạn nhân để đòi nợ

Số súng, đạn thu giữ được tại nhà đối tượng Sơn

Nhận được tin báo, Công an đã nhanh chóng vào cuộc, lúc này phát hiện trên người Sơn có 2 quả lựu đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 1 súng kíp, 32 viên đạn các loại, 1 bình xịt cay, 1 dao nhọn tự chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng vũ khí khống chế nạn nhân để đòi nợ