Dùng kiếm đe dọa, cướp xe của một quân nhân trong đêm

Quốc Thịnh| 07/08/2016 09:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong đêm mưa gió, hai đối tượng đã dùng kiếm chặn xe máy của một quân nhân, đe dọa cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản táo tợn của hai đối tượng Quách Trọng Tự, sinh năm 1986 và Trần Văn Dân, sinh năm 1996 (cùng trú tại thôn Trung Chính, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan,tỉnh Ninh Bình).

Theo điều tra, khoảng hơn 23h đêm 27/7/2016 tại Km 94+600, QL 21A thuộc địa phận dốc Bòng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ án 2 thanh niên đi xe mô tô dùng kiếm đe dọa và cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 17B5 – 151.45 của anh Nguyễn Huy Giang, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy đang trên đường đi từ Thái Bình về Ban chỉ huy quân sự huyện Lạc Thủy để làm nhiệm vụ.

Dùng kiếm đe dọa, cướp xe của một quân nhân trong đêm

Dùng kiếm chặn đường cướp xe máy (Hình minh họa)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Lạc Thủy điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã rà soát các ổ nhóm tội phạm, cầm đồ, các thành phần đang bị theo dõi, quản lý tại các địa phương giáp ranh như Mỹ Đức (Hà Nội), Nho Quan (Ninh Bình), Kim Bảng (Hà Nam) và trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Đến ngày 30/7, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt khẩn cấp Quách Trọng Tự, Trần Văn Dân thu hồi tang vật vụ án. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đêm ngày 27/7, trời đổ mưa, hai đối tượng mỗi người cầm một thanh kiếm chờ ở dốc Bòng Bong để chờ người đi qua chặn đường cướp tài sản. Khi anh Giang đi qua, các đối tượng đã lao ra chặn đường, dùng kiếm dọa chém và cướp chiếc xe máy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng kiếm đe dọa, cướp xe của một quân nhân trong đêm