Đột nhập nhà thờ trộm cắp lư đồng

Hoàng Hưng| 21/12/2017 20:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng đêm tối, lúc nhà thờ không có người trông coi, Đức đã đột nhập vào bên trong lấy trộm lư đồng và nhiều tài sản khác mang đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đột nhập nhà thờ trộm cắp lư đồng

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, trước đó lợi dụng đêm tối và không có người trông coi tại nhà thờ họ Mai (nằm ở Thị trấn Phú Đa), Đức mang theo một thanh sắt đến cạy cửa, sau đó đột nhập vào bên trong lấy trộm 3 bộ lư đồng, 4 chân đèn nến và 2 bình hoa bằng đồng rồi đem về nhà cất giấu.

Đột nhập nhà thờ trộm cắp lư đồng

Tang vật thu hồi từ vụ trộm

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận sau khi trộm cắp được số tài sản trên, hai ngày sau đã đem đến một điểm thu mua phế liệu bán với giá 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, số tài sản trên khi thu hồi lại và được cơ quan chức năng thẩm định có tổng trị giá 9,2 triệu đồng. 

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập nhà thờ trộm cắp lư đồng