Đối tượng nghiện ma túy chế tạo nhiều mã tấu để phòng thân

Hồng Nam| 22/07/2016 15:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kiểm tra phòng trọ của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 4 mã tấu tự chế, 2 dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều máy khoan, máy mài dùng để chế tạo vũ khí.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/7/2016, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng đang chế tạo mã tấu ở nhà trọ Thiên Phúc thuộc ấp Phước Nguơn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Tiến hành kiểm tra phòng trọ số 29 của Trần Quang Thái (sinh năm 1983, ngụ ấp Tân Quới Hưng,  xã Trường An, TP Vĩnh Long) và Trương Thị Cẩm Hà (sinh năm 1996, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ), cơ quan chức năng đã thu giữ 4 mã tấu tự chế, 2 dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều máy khoan, máy mài dùng để chế tạo mã tấu.

Đối tượng nghiện ma túy chế tạo nhiều mã tấu để phòng thân

Hai đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại hiện trường, Thái nói do sợ một số đối tượng đến gây sự nên chế tạo mã tấu để tự vệ, lực lượng Công an đã yêu cầu Thái, Hà và đối tượng Hồ Công Thuận (sinh năm 1995, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) ở kế phòng của Thái có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc, qua kết quả kiểm tra nhanh cả 3 đối tượng trên đều có sử dụng chất ma túy.

Đối tượng nghiện ma túy chế tạo nhiều mã tấu để phòng thân

Tang vật vụ án

Một cán bộ điều tra cho biết, khi lực lượng chức năng ập vào các đối tượng đã phi tang ma túy vào bồn cầu. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng nghiện ma túy chế tạo nhiều mã tấu để phòng thân