Đối tượng dùng súng hoa cải bắn người ra đầu thú

T.T| 18/07/2016 05:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi dùng súng bắn trọng thương 2 thanh niên bằng súng hoa cả rồi lẩn trốn, ngày 17/7 đối tượng đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa vận động thành công đối tượng Trần Văn Tùng (29 tuổi, trú xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ra đầu thú.

Tùng được xác định là nghi phạm đã dùng súng hoa cải bắn 2 người trọng thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đó 1 tuần.

Đối tượng dùng súng hoa cải bắn người ra đầu thú

Hình minh họa

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/7, anh Nguyễn Thế Mạnh (23 tuổi, trú xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) điều khiển xe máy chở anh Dương Văn Hiệp (22 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa) từ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về nhà.

Khi đến khu vực cầu Hương thuộc xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, 2 người bị Tùng (đi xe Toyota gắn biển kiểm soát 20A) áp sát, rút súng bắn rồi bỏ chạy.

Anh Mạnh và anh Hiệp bị thương, gục ngã, được mọi người đưa đến Bệnh viện Hiệp Hòa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Theo đó, anh Hiệp bị 14 viên đạn bi găm vào người, anh Mạnh may mắn hơn chỉ bị 1 vết đạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu giữ khẩu súng gây án và vận động đối tượng ra đầu thú.

Hiện đối tượng Tùng đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng dùng súng hoa cải bắn người ra đầu thú