Đối tượng bị truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em ra đầu thú

Trần Hùng| 15/09/2015 21:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 15/9, tin từ Công an huyện Tam Nông cho biết, sau một thời gian bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em, đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1992 ngụ ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo đó, khoảng 19h ngày 22/3/2015, do có quen biết với nhau từ trước nên Phong chở cháu H.T.D (Sinh ngày 15/10/2001, ngụ cùng địa phương) đi chơi. Tối cùng ngày, cả hai ngủ lại tại nhà trọ L.A2 (thuộc địa phận xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), tại đây cả hai đã quan hệ tình dục.

Đến ngày hôm sau, do đêm không thấy D. về, gia đình D. chia nhau đi tìm và phát hiện D. và Phong ở nhà trọ trên, nên lập tức trình báo cơ quan công an để xử lý.

Đối tượng bị truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em ra đầu thú

Đối tượng Phong tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Sau quá trình điều tra, ngày 11/5/2015 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phong về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tuy nhiên, chẳng những không nhận ra tội lỗi của mình, Phong còn cùng D. bỏ trốn đến ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và sống như vợ chồng. Vì thế, Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định truy nã đối với Phong. Biết không thể tiếp tục lẩn trốn, sáng ngày 15/9/2015 Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Công an huyện Tam Nông đang tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng bị truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em ra đầu thú