Điều tra vụ thai nhi 7 tháng tuổi bị đốt cháy vứt bên bờ sông

Từ Huy| 26/07/2015 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại hiện trường, thai nhi bị đốt cháy phần đầu và hai chân được người dân phát hiện tại một bụi cây bên bờ sông.

Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một thai nhi nghi bị đốt cháy xém tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

Trước đó, sáng ngày 18/7, cơ quan công an nhận được tin báo tại bờ sông Gâm cách cầu Chiêm Hóa đi Na Hang khoảng 150m, thuộc địa phận tổ 11/9, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa có một thai nhi bị đốt cháy.

Nhận được tin báo, công an huyện Chiêm Hóa đã báo cáo sự việc tới công an tỉnh Tuyên Quang. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh gồm Công an, Viện kiểm sát tỉnh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Điều tra vụ thai nhi 7 tháng tuổi bị đốt cháy vứt bên bờ sông

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, thai nhi là một bé gái khoảng 7 tháng tuổi, phần đầu và hai chân bị đốt cháy. Thai nhi cũng đang trong quá trình bị hoại tử, bị vứt tại bụi cây sát bờ sông Gâm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành làm rõ vụ việc.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ thai nhi 7 tháng tuổi bị đốt cháy vứt bên bờ sông