Điều tra vụ cháu bé chết dưới hồ nước, có vết thương ở đầu

Nguyễn Hào| 04/06/2019 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của một cháu bé được phát hiện vào ngày 26/5 tại thôn 11B, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil.

Theo đó, cháu A (SN 2013) cùng chị gái là cháu X. (SN 2007; cùng trú tại thôn 11B, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil) thường xuyên đến nhà rẫy của bà ngoại ở thôn 11b, xã Đăk Lao để ở. 

Khoảng 13 giờ ngày 26/5/2019, bà ngoại 2 cháu bé đi làm rẫy cách nhà khoảng 2km; cháu X. đi cắt cỏ cho bò cách nhà 100m, khi đi thì cháu A. đang ngủ.

Khoảng 30 phút sau, cháu X. về nhà thì không thấy cháu A. Sau khi tổ chức đi tìm, mọi người phát hiện cháu A. nằm úp ở dưới hồ nước cách nhà 5-6m. Khi được đưa lên bờ, người thân phát hiện sau đầu cháu A. có 01 vết thương hở chảy nhiều máu.

Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sỹ thông báo cháu A đã tử vong trước đó nên gia đình đã báo chính quyền địa phương.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ cháu bé chết dưới hồ nước, có vết thương ở đầu