Điều tra vụ cán bộ xã tử vong do súng cướp cò

Gia Anh| 07/10/2018 16:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ việc một cán bộ xã tử vong nghi do súng cướp cò khi đi bắn chim.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 4/10, anh Ng.V. Th. (SN 1989, ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đi làm về đến nhà thì phát hiện anh  D.H.T (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nằm bất động ở sân với vết thương ở ngực. 

Anh Th. liền hô hoán mọi người đưa anh T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sự việc được báo tới chính quyền địa phương. Cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, anh T. là cán bộ UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai. Khoảng 10 giờ ngày 4/10, anh T. mang theo 1 khẩu súng hơi  tới khu vực nhà anh Th. để bắn chim. Qua kết quả khám nghiệm cho thấy, anh T. tử vong do sốc mất máu do vết thương gây ra bởi đầu đạn xuyên tim, xuyên phổi.

Với những chứng cứ có được, cơ quan Công an nhận định, có thể do anh T. đã vô tình để súng cướp cò khiến đạn ghim trúng người dẫn tới tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ cán bộ xã tử vong do súng cướp cò